Trẻ mút tay ít bị dị ứng khi lớn lên

31/07/2016 20:03 GMT+7

Nghiên cứu mới đây của Đại học Otago, New Zealand, cho thấy những đứa trẻ mút ngón tay hoặc cắn móng tay ít bị dị ứng khi trưởng thành.

Các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát trên 1.000 trẻ em về thói quen mút ngón tay, cắn móng tay của chúng vào các tuổi 5, 7, 9 và 11. Chúng cũng được thử nghiệm da để kiểm tra dị ứng da khi ở tuổi 13 và 32.
Kết quả cho thấy những trẻ mút ngón tay hoặc cắn móng tay giảm 11% nguy cơ bị dị ứng so với các trẻ không có thói quen này. Những trẻ có cả hai thói quen trên giảm 18% nguy cơ bị dị ứng.
Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc sớm với các vi khuẩn, mầm bệnh khi còn nhỏ đã giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch và làm giảm nguy cơ bị dị ứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.