Trẻ béo phì có nguy cơ đột quỵ

Trà Linh
Trà Linh
25/05/2021 09:24 GMT+7

Nghiên cứu mới của Đại học Hebrew (Israel) cho thấy tình trạng béo phì trong độ tuổi từ 16 - 20 sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ trước 50 tuổi, theo chuyên trang MedicineNet.

Thành viên nhóm nghiên cứu, Phó giáo sư - tiến sĩ Gilad Twig, cho biết tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ vị thành niên đang ngày càng phổ biến, có thể khiến chứng đột quỵ trẻ hóa hơn trong tương lai.
Trước đó, nhóm của tiến sĩ Gilad Twig đã nghiên cứu hồ sơ sức khỏe của 1,9 triệu người Israel từ năm 1985 - 2013 (tương đương từ lúc họ 16 tuổi đến khoảng 50 tuổi).
Kết quả cho thấy những người thừa cân ở tuổi thiếu niên có gấp đôi nguy cơ bị đột quỵ trước 50 tuổi so với nhóm có cân nặng bình thường. Còn với bệnh béo phì, nguy cơ này cao hơn đến 3,4 lần.
Tiến sĩ Deepak Bhatt, chuyên gia tim mạch tại TP.Boston (bang Massachusetts, Mỹ), cho biết: “Kết quả nghiên cứu trên cho thấy thanh thiếu niên cần thường xuyên hoạt động thể chất, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân nặng hợp lý để bảo vệ sức khỏe lâu dài”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.