Tranh cãi gay gắt chuyện 'mẹ dùng smartphone khi cho con bú'

Tạ Ban
Tạ Ban
16/01/2020 08:26 GMT+7

Một bệnh viện bị cho là "vô cảm vô cùng", "thao túng cảm xúc" sau khi dán cảnh báo các bà mẹ không nên xem điện thoại thông minh (smartphone) trong khi cho con bú.

Bệnh viện “bị buộc tội” đó là Bệnh viện huyện Yeovil ở Anh. Theo Mirror, mọi chuyện bắt đầu ầm ĩ sau khi bức ảnh chụp áp phích cảnh báo dán tại Đơn vị Chăm sóc trẻ em đặc biệt (SCBU) của bệnh viện được một ông bố đăng lên mạng xã hội kèm theo lời tâm sự: “Tôi ở SCBU với bé 5 ngày tuổi của tôi. Poster này làm tôi buồn… Cụ thể, bên cạnh hình ảnh của một chiếc điện thoại bị gạch chéo, biển cảnh báo này ghi những lời khẩn khoản như sau: "Mẹ và bố… Xin hãy nhìn con khi đang cho con ăn, con thú vị hơn nhiều so với điện thoại mà!! Cảm ơn xxxxxx".
Các bậc phụ huynh phản pháo dữ dội, tố bệnh viện "vô cảm vô cùng", "thao túng cảm xúc"... Nhiều người giải thích rằng điện thoại di động giúp họ tỉnh táo hoặc giữ liên lạc với gia đình và bạn bè khi trông con.
Luật sư Caoilfhionn Gallagher thốt lên: “Thật là một poster vô cảm sâu sắc. SCBU là một nơi cô đơn và tiếp xúc với thế giới bên ngoài rất quan trọng đối với tôi (cho sức khỏe tâm thần của chính tôi, và để cập nhật tình hình cho những thành viên gia đình đang lo lắng). Hãy cứ làm bất cứ điều gì bạn cần làm. Suy nghĩ cho bạn và bé của bạn”. Một số người còn tức giận cho rằng: “Đây là sự phán xét khủng khiếp để bêu xấu phụ nữ”, theo Mirror.
Năm ngoái, chuyên gia đã lên tiếng việc vừa cho con ăn vừa lướt smartphone có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Harry Nespolon, Chủ tịch Đại học bác sĩ đa khoa Hoàng gia Úc (Úc), nói: "Khi một bà mẹ cho con bú tập trung vào điện thoại... có thể phá vỡ quá trình phát triển quan trọng dựa vào việc bé nhìn thấy và phản ứng với khuôn mặt của mẹ”.
Ông tuyên bố trên The Courier Mail: "Chăm sóc trẻ nhỏ đồng nghĩa với việc bạn có thể bị cô lập về mặt xã hội và rất khó thoát ra. Nhưng thời gian cho con bú không phải là thời gian để cập nhật Facebook”.
Phát ngôn viên của Bệnh viện Yeovil cho biết bảng cảnh báo được thiết kế để khuyến khích "sự cân bằng lành mạnh" của việc sử dụng điện thoại. Người này giải thích: “Những tấm áp phích này được tạo ra bởi các y tá đơn vị SCBU của chúng tôi sau khóa đào tạo kiểm định thân thiện với trẻ em của UNICEF và đã được thực hiện trong vài tháng. Chúng chỉ được sử dụng trong bối cảnh đơn vị, nơi chúng tôi hỗ trợ các bà mẹ sinh non hoặc các bé sức khỏe yếu trong việc xây dựng một kết nối lành mạnh.
Bị tách khỏi con rất khó khăn đối với một số bà mẹ mới sinh và lời khuyên của chúng tôi là khuyến khích sự gắn kết cũng như tăng cường dòng sữa. Cho con ăn có thể khó khăn hơn ở trẻ sinh non hoặc không khỏe nên việc theo dõi cách em bé bú và nhận thức được sự thay đổi vị trí là điều cần thiết trong những ngày đầu tiên này.
Chúng tôi cũng biết rằng các bà mẹ có con ở SCBU có nguy cơ trầm cảm sau sinh cao hơn nên điều quan trọng là chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể để đưa ra lời khuyên rõ ràng và cho bú là thời gian gắn kết chính.
Chúng tôi hoàn toàn nhận ra tầm quan trọng của điện thoại đối với các bà mẹ mới - cho dù đó là để giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, đọc lời khuyên hoặc giết thời gian - vì vậy đây là khuyến khích sự cân bằng lành mạnh”, theo Mirror.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.