Trắng đêm đưa bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim từ Trường Sa về cứu chữa

Duy Tính
Duy Tính
24/05/2018 10:58 GMT+7

Sáng nay, chiếc trực thăng mang số hiệu VN-8619 EC-255 đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đưa bệnh nhân Nguyễn Công Chính bị nhồi máu cơ tim ở Trường Sa về...

Lúc 2 giờ 55 sáng nay (24.5), chiếc trực thăng mang số hiệu VN-8619 EC-255 thuộc Công ty trực thăng miền Nam (Binh Đoàn 18) đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), đưa bệnh nhân Nguyễn Công Chính (43 tuổi, ngụ Thái Bình) bị nhồi máu cơ tim ở Trường Sa về. Ngay lập tức bệnh nhân được xe cấp cứu trực sẵn chuyển đến Bệnh viện quân y 175
Đại tá, tiến sĩ Trương Đình Cẩm, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân là nhân viên trạm hải đăng thuộc Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và Hải Đảo (Tổng công ty bảo đảm hàng hải Việt Nam) đang làm việc trên đảo Đá Lát.
Sáng 23.5, bệnh nhân có dấu hiệu đau thắt ngực sau xương ức, khó thở, chóng mặt và được chuyển về Trung tâm y tế Đảo Trường Sa Lớn.
Tại đây, qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175,  bệnh nhân được các y bác sĩ chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim vùng trước rộng giai đoạn cấp, tiên lượng nặng, suy cơ suy tim tiến triển, rối loạn nhịp tim, sốc tim.
Ngoài việc được tăng cường cấp cứu tại chỗ, theo dõi sát và sẵn sàng xử ly các biến chứng, các y bác sĩ đề nghị xin lệnh chuyển về đất liền để tái thông động mạch vành cấp cứu.
Bệnh nhân được can thiệp tim thành công ẢNH: CTV

Lúc 20 giờ 20 ngày 23.5, kíp cấp cấp cứu hàng không Bệnh viện Quân y 175 lên trực thăng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất và chuyển bệnh nhân về ngay trong đêm an toàn vào lúc 2 giờ 55 phút ngày 24.4.
Lúc 3 giờ 30, sau khi xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vùng trước rộng giai đoạn cấp, tiên lượng nặng và chỉ định can thiệp tái thông động mạch vành cấp cứu.
Sau 2 giờ đồng hồ khẩn trương, các bác sĩ đã can thiệp bong và đặt 2 stent (giá đỡ) động mạch vành thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.