Trầm cảm nguy hiểm như béo phì

10/02/2017 05:09 GMT+7

Tình trạng trầm cảm, muộn phiền hay buồn rầu kéo dài vừa được điểm mặt là tác nhân nguy hiểm đối với sức khỏe của trái tim không thua gì béo phì, cholesterol cao, tiểu đường, huyết áp cao và hút thuốc.

Các nhà nghiên cứu Đức đã theo dõi 3.428 đàn ông châu Âu ở độ tuổi từ 45 - 74 trong suốt 10 năm.
Theo đó, trầm cảm phải “chịu trách nhiệm” 15% cái chết vì bệnh tim mạch trong khi cholesterol cao và béo phì là nguyên nhân của 8% - 21% cái chết.
Trong khi đó, tiểu đường có vẻ ít nguy hiểm hơn, chỉ chiếm 5 - 8% ca.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.