TP.HCM thiếu gần 18.000 túi máu cấp cứu từ nay đến cuối năm

29/11/2019 20:01 GMT+7

Số lượng người hiến máu hạn chế sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ phục vụ cho cấp cứu, điều trị bệnh cuối năm 2019.

Hôm nay (29.11), tổng kết chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Phương Liên, Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM, lo ngại: Số lượng người hiến máu hạn chế sẽ dẫn đến tình trạng Ngân hàng máu TP thiếu hụt nguồn máu dự trữ phục vụ cho cấp cứu, điều trị bệnh cuối năm 2019.
Trong 10 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng máu TP.HCM đã tiếp nhận 198.948 túi máu, trung bình là 19.895 túi/tháng, đạt 76,5% so với chỉ tiêu được giao để phục vụ nhu cầu điều trị. Toàn TP.HCM vẫn còn thiếu 17.719 túi máu để dự trữ cho đến cuối năm.
Bác sĩ Liên cho biết, khó khăn hiện nay là phần lớn các đơn vị chỉ hiến máu mỗi năm một lần, theo phong trào nên không ổn định. Hiện nay, tỉ lệ hiến máu tại các công ty, trường học, các sở, ban, ngành mới chỉ đạt khoảng 10-15% trên tổng số công nhân viên chức lao động, học sinh, sinh viên.
Dự kiến năm 2020, nhu cầu sử dụng máu trên địa bàn TP.HCM sẽ tiếp tục tăng 7,7% so với năm 2019. Do đó Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM đưa ra chỉ tiêu phải vận động được 280.000 túi máu trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.