TP.HCM: Số lượt khám, chữa bệnh 6 tháng đầu năm giảm mạnh

Duy Tính
Duy Tính
10/07/2020 09:16 GMT+7

Ngày 9.7, Sở Y tế TP.HCM cho biết 6 tháng đầu năm 2020 số lượt khám, chữa bệnh ở tất cả cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM giảm sâu.

Theo đó, tổng số lượt khám ngoại trú là 17,3 triệu lượt, giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2019 (gần 23 triệu lượt); trong đó khối y tế tư nhân giảm sâu nhất với hơn 61%, các bệnh viện của TP giảm 23,8%; bệnh viện bộ ngành giảm gần 24%.

Theo chân bác sĩ khám bệnh tại nhà cho người già trong đại dịch Covid-19

Về số lượt điều trị nội trú 6 tháng đầu năm 2020 là 979.253 lượt, giảm chung là gần 19% so với cùng kỳ năm 2019 (gần 1,2 triệu lượt); giảm nhiều nhất là bệnh viện bộ ngành, bệnh viện tuyến TP và bệnh viện quận huyện…
Sở Y tế TP.HCM lý giải nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do tác động của dịch bệnh Covid-19, người dân ngại đến bệnh viện.
 

Khám bệnh trực tuyến: Khi đau ốm không cần đến bệnh viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.