TP.HCM: Phẫu thuật tách cặp song sinh dính liền phức tạp

26/02/2009 08:36 GMT+7

(TNO) Chiều 25.2, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông báo đã phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính liền nhau rất phức tạp.

Đó là 2 cháu bé sinh non tháng vào ngày 5.2.2009, nặng 3,4kg, con một phụ nữ người dân tộc ở tỉnh Đắk Nông. Hai bé dính nhau từ rốn đến phía dưới cổ, đều mắc bệnh tim bẩm sinh, gan dính thành một khối, hai mỏm tim dính nhau...

Do tình trạng phức tạp, hai bé được chuyển đến BV Nhi đồng 1, được phẫu thuật tách ngày 20.2. Theo bác sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 và bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó giám đốc, trưởng kíp mổ, đây là cặp song sinh dính liền nhau phức tạp nhất mà bệnh viện tiếp nhận từ trước đến nay. Việc mổ tách gan phải làm sao không để chảy máu, nếu không bé sẽ tử vong…

Hiện cả hai bé được các bác sĩ theo dõi sát sức khỏe sau mổ.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.