TP.HCM mỗi năm có hơn 88.000 ca tai nạn thương tích

Duy Tính
Duy Tính
08/03/2018 05:43 GMT+7

Ngày 7.3, Chương trình phòng chống tai nạn thương tích ngành y tế TP.HCM họp, công bố số liệu rất đáng lo ngại.

Theo đó, năm 2017, chỉ riêng báo cáo của 57 cơ sở y tế tham gia chương trình này đã cho thấy tai nạn thương tích lên đến 88.885 trường hợp, trong đó có 45 người tử vong. Theo Ban chủ nhiệm chương trình, tai nạn thương tích “không trừ một ai”.
Đứng đầu là tai nạn giao thông với 29.789 ca, tiếp theo là té ngã 28.802 ca; tai nạn lao động 9.973 ca; đánh - bắn - đâm nhau là 4.488 ca; rủi ro do hóc dị vật, sét đánh, vật nặng đè… 11.608 ca; súc vật cắn - đốt - húc 241 ca; bỏng - điện giật 392 ca; 85 ca bị tai nạn do cướp giật gây ra... Riêng đối với trẻ em, kể cả tử vong là 12.944 ca; trong đó nhiều nhất vẫn là tai nạn giao thông với 2.121 ca, 5 ca bị đuối nước, nguyên nhân khác 10.818 ca.
Tại cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP, Chủ nhiệm chương trình, đã chỉ đạo ngành y tế nhanh chóng kiện toàn mạng lưới phòng chống tai nạn thương tích, yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh (không phân biệt công, tư) phải tham gia, gắn kết với các cơ quan truyền thông cung cấp số liệu chính xác để cảnh báo cộng đồng.
Đây cũng là lần đầu tiên ngành y tế công bố số liệu được quản lý bằng phần mềm công nghệ thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.