TP.HCM: Đề xuất sinh con thứ 2 được hỗ trợ viện phí

Duy Tính
Duy Tính
12/12/2019 09:03 GMT+7

Nhiều ý kiến đề xuất: đối với người sinh con thứ 2 , được hỗ trợ viện phí từ ngân sách TP.

Ngày 11.12, Sở Y tế TP.HCM họp với các sở, ban ngành của TP về việc đóng góp các giải pháp cải thiện tình trạng mức sinh thấp tại TP.
Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, có nhiều giải pháp được đưa ra góp ý. Có những giải pháp có thể thực hiện được ngay như truyền thông, cũng như nhiều ý kiến đề xuất với người sinh con thứ 2 thì ngân sách TP hỗ trợ viện phí (ngoài phần bảo hiểm y tế chi trả), hoặc sản phụ sinh con được nghỉ 12 tháng, chồng được nghỉ 1 tháng... thì còn liên quan đến luật Lao động, doanh nghiệp nên cần phải lấy ý kiến thêm.
Theo Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP, tổng tỷ suất sinh ở TP năm 2018 là 1,33 con/người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49 tuổi), ở mức rất thấp so với mức sinh thay thế của cả nước là 2,10 con. Trong khi đó, năm 2000, tỷ suất sinh con tại TP là 1,76.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.