TP.HCM có 103 bệnh viện nhưng vẫn quá tải

03/09/2014 16:48 GMT+7

(TNO) Theo nhận định của nhiều bác sĩ, mặc dù số lượng bệnh viện tại TP.HCM liên tục tăng nhưng do các bệnh viện này phải tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành khác nên vẫn diễn ra tình trạng quá tải.

(TNO) PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết với việc đưa vào hoạt động Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (750 giường bệnh, ở huyện Củ Chi, TP.HCM, hôm 2.9) nâng tổng số bệnh viện của thành phố lên 103.

 Mặc dù số lượng bệnh viện ở TP.HCM gia tăng nhanh, nhưng nhiều bệnh viện vẫn quá tải trầm trọng - Ảnh: Thanh Tùng
Mặc dù số lượng bệnh viện ở TP.HCM gia tăng, nhưng vẫn diễn ra tình trạnh quá tải trầm trọng - Ảnh: Thanh Tùng

Trong đó có 67 bệnh viện công lập và 36 bệnh viện tư nhân với tổng cộng hơn 34.500 giường bệnh.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, mặc dù bệnh viện tư phát triển nhanh về số lượng, góp phần giảm tải bớt cho bệnh viện công lập, nhưng một số bệnh viện tư có mức đầu tư nhỏ, chưa đồng bộ về máy móc, phương tiện…

Theo nhận định của nhiều bác sĩ, do các bệnh viện tại TP.HCM tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành khác đến, có bệnh viện chuyên khoa sâu của thành phố như nhi, ung bướu..., lượng bệnh nhân từ các tỉnh chiếm 50%, có khi nhiều hơn, vì vậy vẫn diễn ra tình trạng quá tải, mặc dù số lượng bệnh viện liên tục tăng.

Thanh Tùng

>> Bệnh viện Từ Dũ đưa thêm 500 giường bệnh vào sử dụng
>> Quá tải, gầm giường thành... giường bệnh
>> Chen chúc trên giường bệnh
>> Cử tri bức xúc quá tải bệnh viện, giá thuốc tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.