Tỉnh đầu tiên công bố hết dịch tả lợn châu Phi

10/04/2019 08:10 GMT+7

Ngày 9.4, UBND H.Lương Sơn (Hòa Bình) tổ chức hội nghị công bố hết dịch tả lợn châu Phi.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết theo quy định, kể từ khi tiêu hủy động vật cuối cùng mắc bệnh, theo dõi 30 ngày nếu không ghi nhận, phát hiện có lợn chết thêm do dịch bệnh thì địa phương đủ điều kiện để công bố hết dịch.
Đến thời điểm hiện nay, Hòa Bình đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện để công bố hết dịch và đây là tỉnh đầu tiên thực hiện công bố hết dịch tả lợn châu Phi.
Ông Tiến lưu ý, dù công bố hết dịch nhưng cơ quan thú y, chính quyền địa phương không được chủ quan, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, theo dõi chặt chẽ diễn biến trên đàn lợn, hướng dẫn người chăn nuôi tổ chức tiêu độc vệ sinh môi trường, khử trùng chuồng trại, thực hiện các biện pháp an toàn sinh học đề phòng dịch bùng phát trở lại.
Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), tính đến ngày 9.4, tại 22 tỉnh, TP khu vực miền Bắc và miền Trung đang có các ổ dịch tả lợn châu Phi.
Dự kiến hôm nay (10.4), tỉnh Bắc Kạn sẽ là địa phương thứ hai công bố hết dịch bệnh này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.