Tin thầy lang bó thuốc, người phụ nữ suýt bị... cưa tay

Đình Tuyển
Đình Tuyển
08/07/2020 18:43 GMT+7

Các bác sĩ Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công một ca bị u xương kích thước "khủng", giúp người phụ nữ ở Cà Mau thoát khỏi cảnh cưa tay sau tin thầy lang bó thuốc.

Tai hại thuốc thầy lang

Chiều 8.7, bác sĩ chuyên khoa 2 (BS.CK2) Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện này vừa mổ thành công một ca u xương kích thước rất lớn ở ngay đầu trên xương cánh tay. Qua đó giúp người phụ nữ thoát cảnh cưa cánh tay, tàn phế.

Tin thầy lang vườn bó thuốc, người phụ nữ suýt mất cánh tay vì bướu xương “khủng”

Trước đó, bệnh nhân là chị N.T.C (33 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau) được đưa tới nhập viện trong tình trạng đau đớn vùng vai phải, khớp vai bị khóa cứng, mất chức năng vận động. Kể về bệnh của mình, chị C. cho biết, khoảng 4 tháng trước, chị bất cẩn bị té và chống tay phải xuống đất. Thấy đau, chị C. đến trung tâm y tế địa phương để khám và chụp X-quang.
Tại đây, bác sĩ kết luận chị không bị gãy xương. “Lúc đó về nhà, nó vẫn đau âm ỉ hoài. Tôi tưởng trật khớp nên mới tìm thầy lang bó thuốc nam. Ai ngờ bó rồi nó vẫn đau, rồi nổi cục ở vai, cái khớp không còn cử động được nữa”, chị C. kể.

Hình ảnh chụp X-quang xương vai của bệnh nhân N.T.C lúc mới bị té (hình bên trái) cho thấy tổn thương xương chưa nhiều. Tuy nhiên hình X-quang sau khi bó thuốc (bên phải) u xương đã phá hủy hoàn toàn vỏ xương ở đầu trên xương cánh tay, làm mất chức năng khớp vai

Ảnh: Đình Tuyển

Bệnh nặng, lúc này, gia đình mới đưa chị C. lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Qua khám bệnh, các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình chẩn đoán bệnh nhân bị u xương khổng lồ trên xương cánh tay khớp vai. Kết quả sinh thiết u cho thấy đó là u đại bào đầu trên xương cánh tay phải.
Do khối u quá lớn, phá hủy hoàn toàn vỏ xương ở đầu trên xương cánh tay, xung quanh bướu có nhiều mạch máu tăng sinh nên nguy cơ phải tháo khớp vai của bệnh nhân là rất cao.
Ê kíp phẫu thuật gồm BS.CK1 Dương Khải, BS.CK1 Đỗ Văn Khải, BS.CK2 Trần Huỳnh Đào (Trưởng Khoa Gây mê hồi sức) đã tiến hành gây mê để phẫu thuật cắt khối u xương cho bệnh nhân; đồng thời cố định lại xương cánh tay vào đai vai cho bệnh nhân.
Phải mất hơn 5 giờ, ca phẫu thuật thành công, toàn bộ u xương “khủng” kích thước 16x13 cm đã được loại bỏ. “Trước mổ nghe bác sĩ nói tình trạng bệnh, khả năng phải cưa tay, tôi chỉ biết khóc, cả gia đình ai cũng khóc theo khi nghĩ tới cảnh tàn phế. Giờ giữ lại được cánh tay, mừng không gì tả được”, chị C. nói.
Đến chiều 8.7, bệnh nhân C. đã tỉnh táo, vận động khuỷu tay và cẳng, bàn tay phải tốt. Điều đáng mừng nhất là ca phẫu thuật cũng đã giúp bệnh nhân giữ lại được cánh tay. Tuy nhiên, theo BS.CK1 Dương Khải, phẫu thuật viên, trường hợp bệnh nhân trên cũng khá đáng tiếc khi để lỡ cơ hội hồi phục bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.