Thuốc lá điện tử khiến vết thương khó lành

21/10/2018 14:43 GMT+7

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên chuyên san Journal of JAMA Facial Plastic Surgery, luồng hơi từ thuốc lá điện tử ảnh hưởng tiêu cực đến việc chữa lành vết thương ở da, gây tổn hại cho da tương tự hút thuốc lá truyền thống.

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm y tế Boston (Mỹ) phát hiện rằng phơi nhiễm với cả thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống đều khiến các mô bị chết tăng lên, khiến vết thương lâu lành.
Do đó, các bác sĩ phẫu thuật thường khuyên bệnh nhân bỏ hút thuốc vài tháng trước khi phẫu thuật.
Khảo sát ở 3 nhóm: phơi nhiễm khói thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử hoặc không hút thuốc lá.
Kết quả sau 2 tuần là có sự gia tăng tỷ lệ mô chết ở các nhóm tiếp xúc với thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống.
“Dựa trên những phát hiện của chúng tôi, thuốc lá điện tử không phải là một cách thay thế an toàn cho thuốc lá truyền thống khi bạn đang trong giai đoạn làm lành vết thương”, trưởng nhóm nghiên cứu Jeffrey Spiegel cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.