Thực hiện hai ca ghép thận cho bệnh nhi

06/05/2014 09:40 GMT+7

(TNO) Sáng 6.5, tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết bệnh viện này tiến hành hai ca ghép thận cho bệnh nhi.

(TNO) Sáng 6.5, tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết bệnh viện này tiến hành hai ca ghép thận cho bệnh nhi.

Thực hiện hai ca ghép thận cho bệnh nhi
Ca ghép thận lần thứ 10 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Theo đó, cặp cho và nhận thận sẽ thực hiện trong ngày 6.5 là bệnh nhi Dương Ngọc Minh (10 tuổi), người cho thận là cậu ruột của bệnh nhi này (44 tuổi).

Bệnh nhi Ngọc Minh bị suy thận giai đoạn cuối do hội chứng thận hư, thời gian gần đây được chạy thận nhân tạo, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ca ghép tiếp theo là bệnh nhi Võ Bá Minh (11 tuổi). Người cho thận là mẹ của bệnh nhi (37 tuổi). Cuộc phẫu thuật ghép thận này sẽ diễn ra vào ngày 7.5.

Bệnh nhi Bá Minh bị suy thận giai đoạn cuối do bệnh thiểu sản thận bẩm sinh, được điều trị thẩm phân phúc mạc tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ bốn tháng nay.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện ghép thận cho 10 bệnh nhi.

Thanh Tùng

>> Thêm cơ hội cho bệnh nhân ghép thận, gan
>> 3,1% bệnh nhân sau ghép thận bị ung thư
>> Lần đầu ghép thận không cùng huyết thống cho bệnh nhi
>> Hai trường hợp được ghép thận lấy từ một người
>> Yên tâm sinh con sau ghép thận
>> Các bệnh lý về thận và ghép thận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.