Thức dậy giờ nào là tốt nhất cho cơ thể?

Thiên Lan
Thiên Lan
27/12/2018 05:11 GMT+7

Các bác sĩ tin rằng tốt hơn là nên thức dậy lúc 6 giờ sáng, trang Y học 2.0. của Mỹ đưa tin, theo The Siver Post.

Đối với nhiều người, việc thức dậy trước 6 giờ sáng dường như rất đáng ngại. Đặc biệt là vào mùa đông, khi trời còn tối đen.
Tuy nhiên, các quan sát cho thấy những người dậy sớm có thể khỏe mạnh và hạnh phúc hơn những con cú ngủ trễ dậy trễ.
Điều bí mật là, thức dậy trước 6 giờ sáng giúp nam giới giảm 25% nguy cơ trầm cảm.
Tuy nhiên, có vẻ như điều này vẫn không đủ động lực cho những người thích ngủ muộn và thức dậy muộn.
Thức dậy trước 6 giờ sáng là phù hợp với chu kỳ sinh học của cơ thể. Vì sau một đêm dài, chất dinh dưỡng nuôi cơ thể đã hết và lúc này cơ thể cần được nạp năng lượng, dưỡng chất, theo The Siver Post.
Thức dậy trước 6 giờ sáng sẽ có thêm thời gian để tập luyện thể dục thể thao. Điều này là rất tốt cho hệ hô hấp, nhất là phổi. Khi cơ thể hấp thu được những năng lượng tốt sẽ giúp chúng ta hưng phấn và làm việc vui vẻ suốt một ngày dài.
Do đó, thay vì ngủ nướng, hãy thức dậy trước 6 giờ sáng và tập thể dục nhẹ nhàng, ăn bữa sáng đầy đủ để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.