Thừa Thiên-Huế: Một trong hai trường hợp nghi nhiễm bệnh liên cầu lợn đã tử vong

25/07/2007 11:38 GMT+7

Người nhà bệnh nhân cho biết: Bệnh nhân có ăn thịt lợn bị chết, sau đó bị đau bụng, đi ngoài nhiều lần và phân lỏng, sốt cao, huyết áp tụt. Bệnh nhân Trần Văn Tưởng do bị bệnh nặng, huyết áp tụt, người nhà xin đưa về và đã tử vong ngay sau đó.

Tối 24.7, PGS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhân nghi nhiễm bệnh liên cầu lợn. Đó là ông Trần Văn Tưởng, 58 tuổi, ở Đốc Sơ, phường An Hoà, thành phố Huế nhập viện ngày 19.7 trong tình trạng sốt cao, cơ thể lạnh, huyết áp thấp. Bệnh nhân thứ hai là ông Huỳnh Tiếp, 75 tuổi, ở xã Hương Vinh, huyện Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) nhập viện ngày 22.7.

Bệnh nhân thứ nhất: Trần Văn Tưởng, được chẩn đoán bị "sốc" huyết do bị nhiễm bệnh từ đường tiêu hoá và đã được điều trị thuốc Dophamin, có tác dụng trên tim mạch làm tăng huyết áp cùng một số thuốc đặc trị khác. Tuy nhiên, bệnh vẫn không thuyên giảm, huyết áp vẫn tụt, một số vùng của cơ thể bị xung huyết.

Người nhà bệnh nhân cho biết: Bệnh nhân có ăn thịt lợn bị chết, sau đó bị đau bụng, đi ngoài nhiều lần và phân lỏng, sốt cao, huyết áp tụt. Bệnh nhân Trần Văn Tưởng do bị bệnh nặng, huyết áp tụt, người nhà xin đưa về và đã tử vong ngay sau đó.

Bệnh nhân thứ hai, là ông Huỳnh Tiếp, cho biết: Cách đây 4 ngày, ông có ăn thịt lợn, mua ở chợ Bao Vinh, nhưng không biết là lợn bị bệnh hay không? Hiện bệnh nhân Huỳnh Tiếp tiếp tục điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế và làm các xét nghiệm, nhưng đến nay chưa có kết luận cuối cùng.

Theo Giám đốc Bùi Đức Phú, mặc dù chưa xác định chính xác bệnh nhân tử vong vì nguyên nhân gì, nhưng không loại trừ việc bệnh nhân bị nhiễm bệnh liên cầu lợn. Mọi người cần cảnh giác với loại bệnh này, không nên ăn thịt lợn bị chết gây nguy hiểm đến tính mạng...

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.