Thử nghiệm thành công 'vắc xin' trị ung thư trên chuột

10/05/2016 14:00 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ đã thử nghiệm thành công một dạng thuốc điều trị ung thư mới trên chuột. Họ pha trộn 2 loại thuốc hóa trị vào nhau và tạo thành một dạng 'vắc xin', rồi tiêm vào khối u ung thư.

Tế bào ung thư vú đang phân chia - Ảnh: Shutterstock

Loại thuốc mới không những giết chết khối u ung thư mà còn ngăn chặn chúng tái phát. Các nhà khoa học dự kiến sẽ thử nghiệm phương pháp điều trị mới trên người trong vài tháng tới, với những loại ung thư phổ biến như ung thư vú, ruột và da, theo Daily Mail.
Trong nghiên cứu, thuốc điều trị mới, được pha trộn từ hai loại thuốc hóa trị, sẽ được tiêm vào khối u, kích hoạt một “phản ứng miễn dịch cực mạnh” để tiêu diệt khối u. Kết quả cho thấy 80% khối u ung thư trên chuột biến mất.
Để đưa loại thuốc mới vào khối u, các nhà khoa học sử dụng một chất hóa học khác. Nhờ chất hóa học này mà thành tế bào ung thư suy yếu.
Một lợi ích khác của loại thuốc mới là chúng có thể được sử dụng với liều lượng thấp, nhờ đó mà giảm được các tác dụng phụ như rụng tóc và mệt mỏi. Thử nghiệm trên người sẽ sớm được tiến hành với hơn 50 bệnh nhân ở Mỹ và Canada.
Tổ chức phát triển cách điều trị mới này là công ty dược phẩm Intensity Therapeutics của Mỹ. Thuốc sau khi tiêm vào khối u sẽ làm khối u chết từ trong ra ngoài. Khi điều đó xảy ra, các tế bào miễn dịch có thể phát hiện đó là ung thư và kích hoạt một phản ứng miễn dịch cực mạnh. Nó gần như là một loại vắc xin, tiến sĩ Ian Walters tại công ty Intensity Therapeutics cho biết.
Tuy nhiên, khi được hỏi là liệu cách điều trị mới có thể hoạt động tốt ở người như khi thử nghiệm trên chuột hay không, các chuyên gia ung thư cho rằng cách duy nhất để biết là phải thử nghiệm lâm sàng trên người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.