Thói quen 'phì phèo' ảnh hưởng khả năng làm bố

25/06/2016 16:00 GMT+7

Hút thuốc lá có thể gây tổn hại đáng kể cho chất lượng 'tinh binh' và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới, theo một nghiên cứu mới được công bố trên chuyên san BJU International .

Hút thuốc lá có thể gây tổn hại đáng kể cho chất lượng “tinh binh” và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới, theo một nghiên cứu mới được công bố trên chuyên san BJU International.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Sao Paulo (Brazil) rút ra kết luận trên sau khi khảo sát ở các tình nguyện viên không hút thuốc lá với nhóm hút thuốc lá.

tin liên quan

Những thảo dược giúp bỏ thuốc lá
Hút thuốc lá luôn có hại cho sức khỏe, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc chiếm 25% nguyên nhân tử vong mỗi năm ở nhóm tuổi 30-60 trên toàn cầu.

Theo hãng tin ANI, các chuyên gia phân tích 422 protein trong tinh trùng của cánh mày râu và thấy rằng hút thuốc lá thúc đẩy phản ứng viêm trong đường sinh dục nam.
“Ngày càng có nhiều nghiên cứu chứng minh tác hại của hút thuốc lá đối với khả năng sinh sản của nam giới. Kết quả của chúng tôi chỉ ra sự thay đổi đáng kể trong tinh dịch: tinh dịch của người hút thuốc lá cho thấy tình trạng viêm và số lượng tinh trùng suy giảm, gây ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh cũng như sức khỏe thai kỳ”, trưởng nhóm nghiên cứu tiến sĩ Ricardo Pimenta Bertolla cho biết.

tin liên quan

5 loại thực phẩm giúp tăng cơ hội thụ thai
Nếu bạn đang có kế hoạch mang thai thì dưới đây là 5 loại thực phẩm không nên bỏ qua trong chế độ ăn uống hằng ngày nhằm tăng cường cơ hội thụ thai thành công, theo fitness.

Chuyên gia Bertolla cũng lưu ý thêm tình trạng tổn hại ADN trong tinh trùng tăng lên ở những người có thói quen phì phèo. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng tinh binh với ADN biến đổi có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe ở thế hệ con cái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.