Thở dễ nhờ bỏ thuốc lá

14/02/2012 03:22 GMT+7

Thanh niên từ 18-24 tuổi ngưng hút thuốc lá trong ít nhất 2 tuần có thể giảm đáng kể các triệu chứng về đường hô hấp, đặc biệt là ho.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Texas (Mỹ) rút ra kết luận trên sau khi so sánh các triệu chứng về hô hấp ở hai nhóm sinh viên tham gia các chương trình được thiết kế nhằm giúp họ bỏ thói quen “phì phèo”. Một nhóm thành công khi bỏ thuốc trong 2 tuần hoặc lâu hơn và nhóm còn lại không thể ngưng hút.

“Bạn có thể nhận ra ích lợi của việc ngưng hút thuốc chỉ trong vài ngày đến vài tuần, chứ không phải vài năm hoặc vài chục năm. Điều này rất quan trọng. Giờ các chuyên gia y tế có thể tư vấn những người trẻ hút thuốc lá rằng hệ hô hấp của họ có thể ổn ngay sau khi họ bỏ thuốc. Điều này có thể giúp khuyến khích thanh thiếu niên ngưng hút thuốc trước khi hứng chịu những tác động nghiêm trọng của thuốc lá”, hãng tin ANI dẫn lời ông Harold Farber, một chuyên gia về hệ miễn dịch, phổi thuộc Đại học Y Baylor (Mỹ), cho biết. 

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.