Thiếu huyết thanh trị bệnh bạch hầu

Phạm Anh
Phạm Anh
15/10/2018 11:28 GMT+7

Chiều 14.10, bác sĩ Đoàn Thị Tuần, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết bệnh viện đang điều trị 4 bệnh nhân nghi bị bệnh bạch hầu.

Các bệnh nhân này nhập viện từ hơn 1 tuần qua trong tình trạng đau họng, ho khan, sốt nhẹ, họng có giả mạc; hiện đang được điều trị cách ly.
Trước đó khoảng 2 tuần, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra 2 ca tử vong do bệnh bạch hầu, khi bệnh này diễn ra biến chứng viêm cơ tim do độc tố và biến chứng viêm đa dây thần kinh.
Theo bác sĩ Tuần, để điều trị dứt điểm bệnh bạch hầu, phải mất ít nhất 3 tuần và phải có huyết thanh nhưng bệnh viện hiện chưa có huyết thanh trị bệnh này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.