Thêm nhiều đơn vị tham gia hiến máu cứu người

Thanh Tùng
Thanh Tùng
22/02/2020 19:51 GMT+7

Trước tình hình thiếu khan hiếm nguồn máu cấp cứu, điều trị, TP.HCM và các địa phương kêu gọi người dân, công nhân viên các đơn vị... tham gia hiến máu cứu người.

Sáng 22.2, Bệnh viện (BV) Quốc tế Minh Anh (TP.HCM) phối hợp cùng BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM, tổ chức ngày hiến máu nhân đạo (ảnh). Có 100 y, bác sĩ, nhân viên của BV này đăng ký tham gia chương trình hiến máu nhân đạo vì cộng đồng, sau khi khám sàng lọc, đã hiến được 41 đơn vị máu (mỗi đơn vị 350 ml).
Đại diện lãnh đạo BV Quốc tế Minh Anh, PGS-BS Nguyễn Hoài Nam, cho biết mới đây, khi thấy báo chí đưa tin về tình trạng ngân hàng máu ở BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM đang trong tình trạng "khan" nguồn máu dự trữ, nguy cơ không đủ cung cấp cho các BV để cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, lãnh đạo BV đã phát động toàn BV cùng tham gia hiến máu tình nguyện.
"Với thông điệp "Một giọt máu cho đi - cuộc đời còn ở lại", BV Quốc tế Minh Anh, mong muốn chia sẻ một phần trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc trong việc chung tay cùng BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM về sự thiếu hụt nguồn máu - nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay", PGS-BS Nguyễn Hoài Nam nói.
Cùng hưởng ứng việc kêu gọi hiến máu, trước đó (ngày 18.2), Văn phòng đại diện Roche Pharma Việt Nam tại TP.HCM, phối hợp BV Truyền máu - Huyết học, TP.HCM, tổ chức ngày hiến máu nhân đạo. Tổng cộng có 41 người, bao gồm lãnh đạo cùng nhân viên của văn phòng trên, tham gia hiến hơn 50 đơn vị máu.
Theo các bác sĩ, dịp sau Tết Nguyên đán hằng năm, nguồn máu cho cấp cứu, điều trị thường khan hiếm hơn, do cán bộ nhân viên các công ty, sinh viên các trường đại học trở lại là việc, học tập chưa đầy đủ. Năm nay còn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khiến người ta ngại tập trung đông nơi hiến máu, khiến nguồn máu dự trữ càng "căng" hơn.
Báo Thanh Niên số ra ngày 10.2 vừa qua cũng có bài "Cấp cứu" nguồn máu điều trị - phản ánh về thực trạng "khan" nguồn máu dự trữ trên cả nước. Trước tình hình đó, TP.HCM và các tỉnh thành, các bác sĩ lên mạng kêu gọi người dân tham gia hiến máu nhân đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.