Thêm một trung tâm hỗ trợ sinh sản ở Mỹ gặp sự cố

13/03/2018 15:27 GMT+7

Thêm một trung tâm hỗ trợ sinh sản ở Mỹ xảy ra sự cố với tủ đông lạnh phôi và trứng.

Theo CNN ngày 12.3, trung tâm đó là Pacific Fertility Centre ở San Francisco (Mỹ).
Theo trung tâm, một phần thiết bị trong phòng thí nghiệm trữ đông lạnh cyro “bị mất nitơ lỏng” trong vài phút vào ngày 4.3.2018.
Đến thời điểm hiện tại, thiết bị hư trong phòng thí nghiệm đã bị loại bỏ và thay vào thiết bị mới để đảm bảo hoạt động.
Ngoài ra, trung tâm cũng đã mời các chuyên gia độc lập đến để đánh giá tình hình và điều tra nguyên nhân rõ ràng.
“Chúng tôi thật sự xin lỗi về những gì đã xảy ra và gây lo lắng cho những người đang gửi trứng và phôi đông lạnh ở đây”, phát ngôn viên của trung tâm xin lỗi.
Trung tâm cho biết đa số trứng và phôi đông lạnh trong phòng thí nghiệm này không bị ảnh hưởng. Một vài trứng và phôi bị ảnh hưởng đã được khắc phục.
Đây là trung tâm thứ hai ở Mỹ báo cáo bị lỗi này chỉ trong một tuần.
Trước đó, trung tâm hỗ trợ sinh sản University Hospitals' Fertility Center (Cleveland, Mỹ) cũng đã báo cáo sự cố tương tự, ảnh hưởng đến hơn 2.000 trứng và phôi đang đông lạnh ở đây.
Vợ chồng Amber và Elliott Ash đã gửi đơn kiện trung tâm này.
Theo AP, họ đang gửi hai phôi ở đó sau khi Elliott được chẩn đoán bị ung thư vào năm 2003.
Theo Viện Y tế Quốc gia (Mỹ), chi phí đông lạnh và lưu trữ trứng có thể lên đến 10.000 USD mỗi năm. Những sự cố này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của các cặp vợ chồng gửi trứng và phôi ở hai trung tâm đó vì hỗ trợ sinh sản là cơ hội duy nhất để giúp họ có con.
Phát ngôn viên của Hội Sức khỏe Sinh sản (Mỹ) nói với Fox News rằng những sự cố như trên chưa bao giờ xảy ra ở nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.