Thêm một nạn nhân đột quỵ do 'lắc cổ kêu răng rắc'

06/05/2019 05:08 GMT+7

Một người đàn ông 28 tuổi ở Oklahoma (Mỹ) đã bị xé rách động mạch cổ và đột quỵ sau khi anh lắc cổ kêu răng rắc như nhiều người thường làm khi đau và mỏi cổ.

Josh Hader đã cảm thấy không thoải mái ở vùng cổ trong suốt vài tuần liền và nghĩ rằng một vài động tác lắc và kéo giãn cổ có thể giúp anh thoải mái và dễ chịu hơn.
Tuy nhiên, thật không ngờ khi anh làm những động tác đó thì anh nghe một tiếng “rắc”, Hader kể cho WashingtonPost ngày 3.5.
Sau đó, anh cảm thấy liệt một bên trái và không thể đi thẳng. Anh đã nhanh chóng được vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ ở đó cho biết anh bị xé rách động mạch cổ và đột quỵ.
Theo Cleveland Clinic, chính vì động mạch cổ bị xé rách đã làm tăng nguy cơ bị đột quỵ ở bệnh nhân trên.
Trong tháng 3 vừa qua, ở Anh cũng ghi nhận một phụ nữ bị đột quỵ do bị xé rách động mạch cổbị liệt một phần, theo Live Science.
“Thật sự không an toàn khi vặn cổ kêu răng rắc. Chúng ta nên tránh làm động tác này để tránh biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ Robert Glatter của Bệnh viện Lenox Hill ở New York (Mỹ) nói trên Live Science.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.