Thêm một đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư

22/07/2018 00:12 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy mức tăng rủi ro ung thư ở người bị tiểu đường cao hơn đối với phụ nữ so với đàn ông, theo UPI.

Các nghiên cứu trước đây đã xác định mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và rủi ro ung thư, nhưng công trình của các chuyên gia Đại học New South Wales (Úc) và Đại học Oxford (Anh) xem xét liệu rủi ro có khác nhau hay không giữa 2 phái.
Kết quả của cuộc điều tra mới là trong số những người bị tiểu đường, phụ nữ có rủi ro bị ung thư cao hơn 6% so với đàn ông.
Và dựa trên bản phân tích dữ liệu từ 47 cuộc nghiên cứu, những bệnh nhân tiểu đường thuộc cả 2 giới có rủi ro ung thư cao hơn so với những người không bị tiểu đường.
Đối với những phụ nữ bị tiểu đường loại 1 và loại 2, rủi ro ung thư cao hơn 27% so với những phụ nữ khác.
Và những đàn ông bị tiểu đường có rủi ro ung thư cao hơn 19% so với những đàn ông không mắc bệnh tiểu đường.
Các nhà nghiên cứu cũng xem xét những loại ung thư cụ thể ở những người bị tiểu đường và nhận thấy, so với đàn ông, phụ nữ có rủi ro bị bệnh bạch cầu cao hơn 15%, rủi ro bị bệnh ung thư dạ dày cao hơn 14%, rủi ro ung thư miệng cao hơn 13% và rủi ro ung thư thận cao hơn 11%.
Nhưng phụ nữ có rủi ro bị ung thư gan thấp hơn 12% so với đàn ông.
Các chuyên gia cho rằng cần tiến hành nghiên cứu thêm để xác định những cơ chế ẩn sau những khác biệt về giới tính trong mối liên hệ giữa tiểu đường và ung thư.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Diabetologia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.