Thêm một bệnh nhi tử vong do mắc bệnh bạch hầu

04/07/2020 15:36 GMT+7

Bệnh nhi G.A.P mắc bệnh bạch hầu diễn tiến viêm cơ tim nặng, đã tử vong.

Chiều 3.7, bác sĩ Phan Tứ Quí, Trưởng khoa Cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc trẻ em, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết bệnh nhi G.A.P (13 tuổi, ngụ Đắk Nông) mắc bệnh bạch hầu diễn tiến viêm cơ tim nặng, đã tử vong.
Đây là bệnh nhi thứ 2 mắc bệnh bạch hầu ở Đắk Nông tử vong trong 13 ngày qua, trước đó là bệnh nhi 9 tuổi tử vong ngày 20.6.

Vì đâu dịch bệnh bạch hầu ở Tây Nguyên diễn biến phức tạp?

* Sẵn sàng các khu điều trị cách ly ca bệnh bạch hầu

Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu tại một số tỉnh miền Trung, Tây nguyên, Bộ Y tế đã có công điện gửi sở y tế các tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Bình Phước về tăng cường phòng chống dịch bệnh.
Bộ Y tế cũng đề nghị sở y tế các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Bình Phước chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, điều trị bệnh nhân bạch hầu do cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh Đắk Nông chuyển đến.

Bệnh bạch hầu là gì và nguy hiểm như thế nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.