Thai phụ nằm ngửa tăng rủi ro sẩy thai

13/10/2012 21:05 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Úc khám phá ra rằng thai phụ nằm ngửa khi ngủ sẽ tăng rủi ro sẩy thai hoặc trẻ chết non, theo Dailymail.

Cuộc nghiên cứu kéo dài 5 năm của Bệnh viện Royal Prince Alfred (Sydney) trên 295 thai phụ tại sáu bệnh viện cho thấy những thai phụ ngủ nằm ngửa tăng đến 6 lần rủi ro sinh trẻ chết non.

 Thai phụ nằm ngửa tăng rủi ro sẩy thai
Thai phụ nằm ngủ với tư thế ngửa làm tăng rủi ro sẩy thai - Ảnh: Shutterstock

Trưởng nhóm nghiên cứu, Adrienne Gordon - giáo sư tại bệnh viện trên - cho biết kiểu nằm ngủ ngửa của thai phụ khiến lưu lượng máu giảm từ chân đến tim, và ảnh hưởng đến nguồn cung máu cho tử cung.

Theo các nhà nghiên cứu, trẻ chết non là trẻ sinh ra ở tuần thứ 24 và tử vong. Nếu trẻ chết trước 24 tuần, được gọi là sẩy thai.

Trong khi đó, nghiên cứu của Trường đại học Auckland hồi năm ngoái cũng cho thấy phụ nữ mang thai ngủ nằm ngửa vào ban đêm trước khi sinh tăng rủi ro sinh trẻ chết non gấp hai lần so với thai phụ nằm ngủ với tư thế nằm nghiêng.

Ngọc Lam

>> Thai phụ ăn đậu phộng, con giảm nguy cơ dị ứng
>> Thai phụ hút thuốc, con dễ bị hen
>> Cải thiện sức khỏe thai phụ
>> Thai phụ đứng lâu ảnh hưởng thai nhi
>> Cẩn thận khi mang thai
>> Phá thai nhiều tăng rủi ro sinh non
>> Nguy cơ sẩy thai do hút thuốc lá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.