Tập Thái cực quyền giúp ích cho người bệnh Parkinson

14/02/2012 10:40 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học cho rằng tập Thái cực quyền có thể giúp ích cho việc đi lại và giữ thăng bằng ở những người mắc bệnh Parkinson vốn thường bị run và di chuyển khó khăn.

Theo Reuters, nhóm các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Oregon (Hoa Kỳ) đã khảo sát gần 200 bệnh nhân Parkinson tập Thái cực quyền hai lần mỗi tuần, mỗi lần tập kéo dài khoảng một tiếng để so sánh với các bệnh nhân tập các môn thể thao khác.

Những người thường xuyên tập Thái cực quyền đều đạt kết quả tốt hơn trong các cuộc khảo sát về độ dài sải chân và khả năng giữ thăng bằng lúc di chuyển. Họ cũng ít bị ngã hơn những người không tập môn thể dục này.

Năm ngoái, các nhà khoa học tại Trường đại học Bách khoa Hong Kong đưa ra kết luận rằng tập Thái cực quyền có thể giúp các bệnh nhân cao tuổi tránh được những cú ngã nguy hiểm.

Được biết, Parkinson là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương thường gặp ở những người trên 50 tuổi với các triệu chứng run rẩy, cứng cơ và mất thăng bằng.

Căn bệnh này hiện ảnh hưởng đến hơn 120.000 người ở Anh và khoảng 1 triệu người ở Mỹ.

Uống thuốc và phẫu thuật là hai biện pháp chữa trị căn bệnh này nhưng không thể chữa tận gốc.

Ngát Ngọc

>> Phát hiện mới về bệnh Parkinson
>> Để trì hoãn bệnh Parkinson tiến triển
>> Chống Alzheimer từ bông cải xanh
>> Một số lưu ý đối với bệnh Parkinson
>> Vitamin D thấp dễ có nguy cơ bị Parkinson
>> Chụp nội soi cắt lớp não giúp chẩn đoán sớm bệnh parkinson

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.