Tạm ngưng chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Q.6

07/01/2018 12:01 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện (BV) Q.6 tạm ngưng chạy thận nhân tạo để rà soát lại hoạt động chạy thận nhân tạo.

Ngày 6.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện (BV) Q.6 tạm ngưng chạy thận nhân tạo (TNT) để rà soát lại hoạt động chạy TNT tại Đơn vị TNT thuộc Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc BV này. Hơn 70 bệnh nhân đang chạy TNT tại đây được Sở Y tế điều phối sang các BV khác.
Động thái này được Sở Y tế TP đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân sau khi Thanh Niên có bài phản ánh Làm rõ vụ bệnh nhân tử vong trong khi chờ lọc thận ngày 29.12.2017. Lãnh đạo BV Q.2 xác nhận ngày 5 và 6.1, mỗi ngày BV tiếp nhận 14 bệnh nhân từ BV Q.6 sang chạy TNT. BV tổ chức xe đưa đón bệnh nhân đi và về.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.12.2017, ống cấp nước R.O cho máy chạy TNT tại BV Q.6 bị vỡ nên BV sửa chữa, khiến nhiều bệnh nhân đợi từ sáng đến 0 giờ mới được chạy TNT và có một bệnh nhân tử vong khi chờ chạy TNT. Sự cố này BV không báo cáo Sở y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.