Tại sao "cậu nhỏ" biến mất?

20/02/2013 11:53 GMT+7

(TNO) Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy nhiều quý ông béo bụng đến mức không thể nhìn thấy dương vật của mình.

Đó là kết quả cuộc khảo sát 1.000 người đàn ông từ 35 đến 60 tuổi tại Anh.

Tập đoàn chăm sóc sức khỏe trực tuyến dành cho nam giới "We love our health" thực hiện cuộc khảo sát để khuyến khích phái mạnh chăm sóc sức khỏe chính mình.

Vòng 2 quá cỡ thế này thì làm sao tìm được “cậu nhỏ”
Béo phì có thể khiến nam giới tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh - Ảnh: Shutterstock

“Hãy cởi bỏ quần áo, đứng thẳng và nhìn xuống “cậu nhỏ”. Nếu anh không thể tìm thấy “cậu nhỏ” thì anh đã bị béo phì”, tờ Sydney Morning Herald dẫn lời ông Johan du Plessis, bác sĩ của tập đoàn trên.

Béo phì có thể khiến nam giới tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, ung thư ruột kết, cao huyết áp, cholesterol cao, bệnh tim và các bệnh tật khác.

Không những vậy, béo phì còn liên quan đến tình trạng rối loạn cương dương và khiến họ gặp nhiều khó khăn với “chuyện ấy”.

Đức Trí

>> Béo phì và chứng phình động mạch chủ ở bụng
>> Trẻ béo phì dễ mắc bệnh
>> Người béo phì dễ chết trong tai nạn giao thông
>> Vũ khí mới chống béo phì, tiểu đường
>> Giảm béo phì ở mẹ có thể thay đổi gien của con
>> Rối loạn cương dương và bệnh tim mạch
>> Rối loạn cương dương là do bệnh lý mạch máu
>> 85 tuổi có chữa được bệnh rối loạn cương dương?
>> Dương vật giả dài 23 cm kẹt trong ruột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.