Tai nạn hy hữu ngày tết: Cô gái bị chân chống xe máy đâm xuyên mông

Đình Tuyển
Đình Tuyển
13/02/2021 18:23 GMT+7

Gặp tai nạn hy hữu ngày tết, cô gái trẻ bị chân chống xe máy của mình đâm xuyên vào mông, sát hậu môn. Bệnh nhân may mắn thoát liệt chân khi dị vật không làm đứt dây thần kinh ngồi.

Sáng 13.2, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công một trường hợp tai nạn hy hữu: bệnh nhân bị chiếc chân chống xe gắn máy đâm xuyên vào vùng mông sau tai nạn giao thông.
Trước đó, trong lúc đang đi chúc tết, nữ bệnh nhân N.T.Y.N (20 tuổi, ngụ H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã xảy ra va chạm giao thông với một người đi xe máy khác chở theo con nhỏ.
Cú va chạm không mạnh nhưng khiến cả 3 người ngã ra đường, hai chiếc xe máy dính vào nhau. Chị N. liền nhoài tay đỡ cháu bé ngồi trên chiếc xe máy kia, nhưng không may, mẹ cháu bé bị vướng tay ga, rồ máy lên, lúc này, chiếc chân chống trên xe máy đã bung ra từ trước găm thẳng vào mông chị N.
Ngay sau đó, chị N. được người dân xung quanh tới hỗ trợ cấp cứu, dùng máy cưa sắt để cắt rời chân chống xe máy. Sau đó, cả nạn nhân cùng chiếc chân chống con găm trên người được đến trạm y tế sơ cứu và chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Hình ảnh chụp X-Quang khung chậu và chiếc chân chống xe máy lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân

Ảnh: Đình Tuyển

Tình trạng lúc nhập viện sinh tồn bệnh nhân ổn định, đau rất nhiều vùng mông, các bác sĩ nhanh chóng xử trí cấp cứu vết thương. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định thanh kim loại đâm sâu vào vùng mông nguy cơ tổn thương thần kinh tọa. Bệnh nhân được chỉ định chụp X-quang khung chậu để xác định kích thước và một phần hướng đi của dị vật.
Sau hội chẩn, ê kíp bác sĩ của Trung tâm Chấn thương chỉnh hình gồm BS.CK1 Đỗ Văn Khải, BS.CK1 Phan Chí Linh, BS Nguyễn Nhựt Quang, BS.CK1 Nguyễn Văn Vĩnh (Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.
Đặc biệt, chiếc chân chống xe gắn máy bám nhiều đất, cát nên ê kíp đã phải mở rộng vết thương, cắt lọc lấy sạch dị vật, bơm rửa rất nhiều nước, khâu vết thương, đặt dẫn lưu.

Hướng đi của dị vật làm rách nhiều cơ vùng mông như cơ mông lớn, cơ mông bé, cơ hình lê, đứt các mạch máu nhỏ nuôi cơ vùng mông nên gây chảy máu. Nhưng may mắn là đầu của dị vật mới tiến rất gần tới dây thần kinh ngồi nên bệnh nhân đã bình phục khá nhanh sau ca phẫu thuật.

Ảnh: Đình Tuyển

Sau khoảng 45 phút, ê kíp phẫu thuật đã lấy ra được chiếc chân chống xe bằng kim loại lớn hình chữ “L”. Thanh kim loại hình tròn, kích thước khoảng 2 X 16cm đâm sâu vào từ vùng mông bên phải, sát phần hậu môn của bệnh nhân. Hướng đi của dị vật làm rách nhiều cơ vùng mông như cơ mông lớn, cơ mông bé, cơ hình lê, đứt các mạch máu nhỏ nuôi cơ vùng mông nên gây chảy máu. May mắn là đầu của dị vật mới tiến rất gần tới dây thần kinh tọa.

Sau ca tai nạn hy hữu ngày tết, đến chiều 13.2, bệnh nhân đã tỉnh, không sốt, vết mổ khô, đau ít, chi cử động bình thường

Ảnh: Đình Tuyển

Theo BS.CK2 Huỳnh Thống Em, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, trường hợp tai nạn hy hữu trên, nếu dị vật làm tổn thương dây thần kinh tọa sẽ rất nguy hiểm, bởi có thể khiến bệnh nhân bị liệt chân cùng bên.
BS Em khuyến cáo, trong những trường hợp tai nạn bị dị vật đâm vào cơ thể tương tự, khâu sơ cứu ban đầu rất quan trọng, việc sơ cứu vết thương trước hết là không được tự ý rút dị vật ra; cần quấn gạc/vải sạch quanh dị vật và băng cố định, kiểm tra lưu thông máu sau khi băng. Sau đó, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.
Trường hợp cố lấy dị vật ra sẽ có làm tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng khác ở vùng mông, đó là thần kinh tọa, có thể gây biến chứng nguy hiểm làm liệt chân hoặc nặng nề hơn.
Đến chiều 13.2, bệnh nhân đã tỉnh, không sốt, vết mổ khô, đau ít, chi cử động bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.