Tai biến mạch máu não do cục máu đông

28/06/2015 17:11 GMT+7

(TNO) 80% số trường hợp tai biến mạch máu não có nguyên nhân do cục máu đông. Đó là tham luận của giáo sư Mitsuhiro Ota (Trường đại học Kobe, Nhật Bản) về chuyên đề tai biến, đột quỵ tại TP.HCM, do các chuyên gia Nhật và Việt Nam tổ chức ngày 28.6.

(TNO) 80% số trường hợp tai biến mạch máu não có nguyên nhân do cục máu đông. Đó là tham luận của giáo sư Mitsuhiro Ota (Trường đại học Kobe, Nhật Bản) về chuyên đề tai biến, đột quỵ tại TP.HCM, do các chuyên gia Nhật và Việt Nam tổ chức ngày 28.6.
Theo giáo sư Mitsuhiro Ota, cục máu đông hình thành trong mạch máu gây tắc nghẽn lưu thông máu, dẫn đến tai biến mạch máu não (đột quỵ).
Triệu chứng hay gặp của cục máu đông là: đau nửa đầu, chóng mặt, hoa mắt, nói lắp, suy giảm thị lực, suy giảm trí nhớ...
Với người lớn tuổi (từ 65 tuổi trở lên) cần lưu ý. Nhưng với người ngoài tuổi 35 nếu dùng nhiều chất béo, uống nhiều rượu, hút thuốc, ăn nhiều thịt hơn cá, ít vận động thì cần chú ý đến bệnh.
Bệnh này xảy ra nhiều từ mùa thu và gặp nhiều nhất vào mùa đông là vì lúc này các mạch máu thu nhỏ đột ngột do tiết trời thay đổi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.