Suýt tử vong vì bắt rắn độc chế biến thuốc

23/11/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày điều trị, truyền huyết thanh kháng nọc rắn, bệnh nhân Nguyễn Minh Hiếu (31 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) đã qua cơn nguy kịch.

(TNO) Ngày 23.11, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết, sau 2 ngày điều trị, truyền huyết thanh kháng nọc rắn, bệnh nhân Nguyễn Minh Hiếu (31 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, Hiếu nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị rắn lục đuôi đỏ cắn, vết thương trên hai bàn tay bị sưng phù, bị rối loạn đông máu, xuất huyết...

Ngày 21.11, Hiếu mua rắn lục đuôi đỏ để chế biến thuốc trị bệnh viêm xoang. Trong lúc thò tay bắt thì bị rắn cắn trúng.

Người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu nhưng nơi đây không có huyết thanh kháng nọc rắn lục đuôi đỏ nên bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên.

Thanh Dũng

>> Rắn độc nhất thế giới cắn chết người ở Úc
>> Bị rắn độc cắn, sơ cấp cứu thế nào?
>> Cấp cứu thành công nạn nhân bị rắn độc cắn
>> Bị rắn độc cắn hôn mê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.