Sức khỏe hai bé dính nhau ổn định sau phẫu thuật tách rời

12/07/2013 15:08 GMT+7

(TNO) Chiều 12.7, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, ông Võ Văn Thanh, cho biết sức khỏe hai bé gái dính nhau ở phần bụng được phẫu thuật tách ra ngày 9.7 đã tốt dần lên.

(TNO) Chiều 12.7, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, ông Võ Văn Thanh, cho biết sức khỏe hai bé gái dính nhau ở phần bụng được phẫu thuật ngày 9.7 đã tốt dần lên. 

>> Tách thành công hai bé gái song sinh dính nhau ở bụng

Cụ thể, từ khi được mổ tách, hai cháu bé không bị sốt, vết mổ tốt và không có dấu hiệu bất thường nào.

“Thấy sức khỏe chuyển biến tốt, tối 11.7, bác sĩ khoa nhi của bệnh viện đã cho hai cháu được bú mẹ”, ông Thanh cho hay.

Bác sĩ Lê Vũ Thức, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết một bé có biểu hiệu thiếu máu sau khi phẫu thuật và được cho truyền máu nên sức khỏe hồi phục trở lại.

Cũng theo bác sĩ Thức, nếu không có gì bất thường, tuần sau hai bé sẽ xuất viện.

Phạm Anh

>> Phẫu thuật tách hai bé gái song sinh dính nhau
>> Trẻ song sinh dính nhau
>> Đã mổ tách rời thành công cặp song sinh dính nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.