Sốt xuất huyết tăng đột biến ở Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/11/2019 11:49 GMT+7

Chiều 13.11, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết khoảng 1 tháng nay, dịch sốt xuất huyết (SXH) bùng phát mạnh với số ca bệnh ngày một tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tính đến hôm qua, trên địa bàn tỉnh có gần 8.300 ca mắc bệnh SXH, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Riêng trong 1 tuần kể từ ngày 4.11, toàn tỉnh ghi nhận đến 506 ca bệnh mới, 19 ổ dịch SXH mới (ở TX.Điện Bàn, TP.Hội An, các huyện Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước, Phước Sơn). Trong khi đó, các ổ dịch phát hiện trước đó vẫn chưa được dập hoàn toàn.
Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết có thời điểm, do bệnh nhân quá đông, bệnh viện phải sắp xếp cho bệnh nhân nằm ghép hoặc kê thêm giường bệnh ngoài hành lang (ảnh). Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết đây là thời điểm “mùa dịch” SXH.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.