Sốt xuất huyết: Những dấu hiệu cần nhập viện ngay

02/10/2018 10:29 GMT+7

Sốt xuất huyết đang gia tăng. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), mỗi ngày có khoảng 300 ca đến khám, 100 ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị. Đặc biệt, tại TP.HCM vừa qua đã có trường hợp tử vong do mắc sốt xuất huyết.

Nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết nhẹ được điều trị tại nhà. Tuy nhiên, để tránh những biến chứng nguy hiểm, phụ huynh cần đưa trẻ đang mắc bệnh nhập viện ngay nếu có các dấu hiệu sau:
[VIDEO] Nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm để đưa trẻ nhập viện ngay
- THỰC HIỆN: Truyền hình Báo Thanh Niên
 
-Nôn ói nhiều hơn.
-Tự nhiên vật vã, li bì, bồn chồn.
-Trẻ kêu đau bụng hoặc tăng cảm giác đau.
-Số lần đi tiểu giảm, mỗi lần tiểu ít.
-Chảy máu cam, chảy máu chân răng.
Đáng lưu ý là không nên tự truyền dịch trong lúc sốt trể tránh nguy cơ gây sốc.
Khi sốt cao, tuyệt đối không dùng aspirin, analgin, ibuprofen mà chỉ nên dùng paracetamol.
Người bệnh nên uống nhiều nước trái cây, nước lọc, nước dừa, oresol.
Đang mùa dịch bệnh, phụ huynh nên đưa đi khám bác sĩ ngay nếu trẻ bị sốt cao 39-40 độ C sang ngày thứ hai không rõ nguyên nhân kèm theo triệu chứng mệt mỏi, nhức mình, đau khớp, nhức mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.