Sống vui ít bị viêm đường ruột

22/06/2020 09:16 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Texas (Mỹ) phát hiện serotonin, chất dẫn truyền thần kinh tạo sự hưng phấn và vui vẻ, có thể vô hiệu hóa một số mầm bệnh gây viêm đường ruột .

Các nhà khoa học thuộc Đại học Texas (Mỹ) phát hiện serotonin, chất dẫn truyền thần kinh tạo sự hưng phấn và vui vẻ, có thể vô hiệu hóa một số mầm bệnh gây viêm đường ruột.
“Mặc dù phần lớn các nghiên cứu về serotonin tập trung vào tác dụng của nó ở não, nhưng khoảng 90% loại chất dẫn truyền thần kinh này - chất được các tế bào thần kinh sử dụng để giao tiếp với nhau - được sản xuất ở đường tiêu hóa”, trưởng nhóm nghiên cứu Vanessa Sperandio giải thích.
Nghiên cứu ở chuột, các chuyên gia cũng thấy rằng những con chuột có hàm lượng cao serotonin ít có nguy cơ bị nhiễm khuẩn gây viêm đường ruột. Tuy nhiên, những con chuột bị thiếu serotonin dễ mắc bệnh hơn sau khi tiếp xúc với vi khuẩn. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Cell Host & Microbe mở ra hướng mới giúp ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng đường ruột.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.