Số ca bệnh lậu, giang mai tăng đến mức báo động ở Mỹ

29/08/2018 13:35 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 28.8 cảnh báo số lượng người bị nhiễm các bệnh lây lan qua đường tình dục như chlamydia, lậu, giang mai ở Mỹ gia tăng đến mức báo động.

AFP dẫn lại số liệu của CDC mới công bố cho thấy trong năm 2017 có gần 2,3 triệu trường hợp mắc bệnh chlamydia, lậu và giang mai.
“Con số này cao gấp nhiều lần với trên 200.000 ca hồi năm 2016”, theo thông báo của CDC.
Cụ thể, trong vòng 4 năm qua, số trường nhiễm bệnh giang mai tăng 76%, từ 17.375 năm 2013 lên đến 30.644 năm 2017. Trong đó, nam giới quan hệ đồng tính chiếm 70% trường hợp bị bệnh giang mai.
Cũng trong cùng kỳ 4 năm này, số ca nhiễm bệnh lậu tăng 67% từ 333.004 lên 555.608 trường hợp. Bên cạnh đóng, số trường hợp bị bệnh lậu tăng gần gấp đôi đối với đàn ông đồng tính, từ 169.130 lên đến 322.169 ca.
Số lượng nữ giới bị bệnh lậu cũng gia tăng đến mức báo động từ 197.499 vào năm 2016 lên 232.587 trong năm 2017.
Bệnh chlamydia chiếm đa số, với trên 1,7 triệu trường hợp trong riêng năm 2017.
Gần 45% trường hợp bị bệnh chlamydia được chẩn đoán trong số những phụ nữ độ tuổi 15-24.
Giám đốc trung tâm phòng chống bệnh lây lan qua đường tình dục (STD), Jonathan Mermin, cảnh báo Mỹ đang bị thụt lùi trong cuộc chiến chống lại STD.
Đa số STD như bệnh chlamydia, lậu và giang mai đều có thể chữa trị bằng thuốc kháng sinh, nhưng đa số bệnh nhân không được chẩn đoán kịp thời hoặc không điều trị.
Các chuyên gia Mỹ cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng vi rút bệnh lậu kháng thuốc kháng sinh. Ceftriaxone hiện là loại thuốc khác sinh hiệu quả duy nhất chống lại bệnh lậu ở Mỹ, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.