Sinh con muộn và ung thư máu

16/05/2015 09:42 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu ở Mỹ đã liên kết tuổi của người cha khi sinh con với nguy cơ đứa trẻ sẽ mắc bệnh ung thư máu khi ở độ tuổi trưởng thành, đặc biệt là ở những trẻ là con một.

(TNO) Một nghiên cứu ở Mỹ đã liên kết tuổi của người cha khi sinh con với nguy cơ đứa trẻ sẽ mắc bệnh ung thư máu khi ở độ tuổi trưởng thành, đặc biệt là ở những trẻ là con một. 

Nguy cơ từ việc sinh con muộn - Ảnh minh họa: Shutterstock
Các chuyên gia phát hiện ở những người là con một và chào đời lúc cha họ từ 35 tuổi trở lên, nguy cơ mắc bệnh máu ác tính tăng cao hơn 63% so với những người chào đời lúc cha họ chưa tới 25 tuổi.
Nghiên cứu được đăng trên chuyên san Dịch tễ học của Mỹ chỉ ra việc cần thiết phải nghiên cứu sâu thêm để hiểu rõ hơn về mối liên quan giữa tuổi cha lúc sinh con và nhóm bệnh máu ác tính.
“Nguy cơ mắc các bệnh ung thư trên là khá thấp, khoảng 1/20 nam giới. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ rõ sự cần thiết phải mở rộng nghiên cứu để xác nhận những phát hiện nêu trên và làm sáng tỏ cơ sở sinh học cho mối liên quan này”, trưởng nhóm nghiên cứu Lauren Teras thuộc Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết.
Nghiên cứu cho thấy không có mối liên quan giữa việc sinh con muộn ở phụ nữ với nguy cơ ung thư, theo báo The Times of India.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.