Sẽ cấm bán kháng sinh khi không có đơn của bác sĩ

21/11/2015 09:05 GMT+7

Chiều 20.11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, các thứ trưởng và lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Y tế đã tham gia ký cam kết tăng cường truyền thông và thực hiện kế hoạch hành động phòng chống kháng thuốc.

Chiều 20.11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, các thứ trưởng và lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Y tế đã tham gia ký cam kết tăng cường truyền thông và thực hiện kế hoạch hành động phòng chống kháng thuốc.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc" (16 - 22.11), lần đầu tiên được tổ chức tại VN. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi các thầy thuốc kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý, chỉ kê kháng sinh khi thực sự cần thiết; cần tích cực hướng dẫn người dân sử dụng thuốc theo đơn, dùng kháng sinh hợp lý, đúng chỉ định, đúng liều, đúng thời gian.
Theo Bộ trưởng, Bộ Y tế vừa trình Quốc hội dự thảo luật Dược sửa đổi, trong đó nhấn mạnh cấm bán thuốc kháng sinh khi không có đơn của bác sĩ. Một khảo sát cho thấy, khoảng 80 - 90% kháng sinh được bán tại các hiệu thuốc khi không có đơn của bác sĩ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.