Rối loạn tiền đình

25/01/2015 03:00 GMT+7

Tôi hay có biểu hiện chóng mặt, khám mấy lần được chẩn đoán là rối loạn tiền đình, tôi uống thuốc nhiều lần nhưng không khỏi. Tôi muốn hỏi có phương pháp dân gian, cổ truyền nào không phải dùng thuốc trong trường hợp của tôi, xin hướng dẫn giúp. Xin cám ơn. (trieuvan@...)

Tôi hay có biểu hiện chóng mặt, khám mấy lần được chẩn đoán là rối loạn tiền đình, tôi uống thuốc nhiều lần nhưng không khỏi. Tôi muốn hỏi có phương pháp dân gian, cổ truyền nào không phải dùng thuốc trong trường hợp của tôi, xin hướng dẫn giúp. Xin cám ơn. (trieuvan@...)
Rối loạn tiền đình thường có biểu hiện chóng mặt, nhất là khi thay đổi tư thế (đang ngồi đứng dậy chẳng hạn) khiến người ta khó chịu, khó tập trung cho suy nghĩ công việc; có lúc có cảm giác buồn nôn. Bệnh hay tái phát. Có nhiều cách, bạn thử vận dụng cách dưới đây cho người bị rối loạn tiền đình: dùng nguyên liệu gồm 30 gr đậu đen, 50 gr ngải cứu, 2 quả trứng gà. Trứng gà rửa sạch vỏ ngoài, đậu đen rửa sạch, giã dập, ngải cứu rửa sạch thái nhỏ, tất cả cho vào nồi đất (hoặc siêu), thêm 500 ml nước đem ninh (nấu), khi chín bóc vỏ trứng, cho trứng vào nấu tiếp vài phút là được. Chia làm 2 lần dùng trong ngày, dùng cả cái và nước. Ngoài ra, bạn cần thường xuyên tập thể dục vừa sức. Nếu thấy không ổn cần đi khám, không tự ý dùng thuốc bừa bãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.