Rối loạn giấc ngủ, coi chừng Parkinson

09/12/2017 08:01 GMT+7

Nếu bạn mắc chứng rối loạn hành vi giấc ngủ, hãy cẩn thận vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh Parkinson (dạng bệnh liệt rung).

Rối loạn hành vi giấc ngủ thường ảnh hưởng người từ 50 - 70 tuổi và phổ biến ở nam giới hơn phụ nữ.
Nghiên cứu được đăng trên chuyên san The Lancet Neurology cho thấy cánh mày râu mắc chứng rối loạn hành vi giấc ngủ thường thiếu dopamine - chất trong não bộ ảnh hưởng đến cảm xúc, cử động, cảm giác thư thái và đau đớn. Do đó, nguy cơ mắc bệnh Parkinson hoặc chứng suy giảm trí nhớ tăng lên khi họ lớn tuổi. Bệnh Parkinson được cho là xảy ra do nhóm tế bào thần kinh trong não vốn tạo ra dopamine ngừng hoạt động.
Chuyên gia Morten Gersel Stokholm tại Đại học Aarhus (Đan Mạch) giải thích phát hiện này sẽ được sử dụng để xác định bệnh nhân rối loạn giấc ngủ nào sau đó sẽ mắc Parkinson, đồng thời có thể giúp phát triển các loại thuốc có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của bệnh Parkinson.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.