Quảng Nam: Gắp xương cá 4 chấu ra khỏi thực quản bệnh nhi 19 tháng tuổi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/09/2021 10:05 GMT+7

Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam vừa gắp thành công xương cá 4 chấu trong thực quản bệnh nhi.

Sáng 16.9, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa gắp thành công dị vật là xương cá 4 chấu trong thực quản cho một bệnh nhi.

Trước đó, ngày 15.9, cháu N.A.K (19 tháng tuổi, xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành, Quảng Nam) được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hóc dị vật, khó thở. Bố của K. cho biết, cháu được cô giữ trẻ đưa về nhà do bị hóc xương cá lóc.

Qua chụp X-quang thực quản, bác sĩ phát hiện dị vật xương cá lớn nên chuyển vào phòng mổ cấp cứu và tiến hành gây mê.

Qua nội soi, các bác sĩ phẫu thuật đã phát hiện và gắp thành công một xương cá 4 chấu, đâm sâu vào thành thực quản gây chảy nhiều máu và nguy cơ nhiễm trùng cao.

Theo bác sĩ Tiên, trường hợp dị vật thực quản ở bệnh nhân nhi nhỏ tuổi thường hiếm gặp và nguy hiểm tính mạng. Sau khi gắp thành công xương cá 4 chấu, sức khỏe của cháu K. đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Tai Mũi Họng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.