Qua nhà hàng xóm chơi, bé gái bị cắm đinh vít vào đầu

28/07/2017 16:01 GMT+7

Đưa con sang nhà hàng xóm chơi, khi về mới phát hiện đinh vít cắm vào đầu con.

Đó là trường hợp của nữ bệnh nhi Đ.T.Y.L (19 tháng tuổi) vừa được các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) phẫu thuật lấy cây đinh vít dài khoảng 1 cm ra khỏi đầu.
Theo lời kể của mẹ cháu L., sáng 23.7, bệnh nhi được mẹ đưa sang nhà hàng xóm chơi với bé trai 5 tuổi. Khi về nhà bé quấy khóc, người mẹ kiểm tra thì thấy có một cây đinh cắm trên đầu con nên vội đưa vào BV Nhi đồng 2 cấp cứu. Rất may là cây đinh không đủ dài để làm tổn thương não.
Bác sĩ CKII Đặng Xuân Vinh, Phó trưởng Khoa ngoại thần kinh, BV Nhi đồng 2, cho biết xương trán trẻ nhỏ rất mềm và rất dễ bị tổn thương. Bác sĩ Vinh khuyến cáo các gia đình không nên để những vật sắc nhọn, các đồ dùng có thể gây sát thương trong tầm tay trẻ nhỏ, vì trẻ rất tò mò có thể dùng những đồ vật này gây nguy hiểm cho mình và cho người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.