Quá đau khổ có thể dẫn đến đột quỵ và tử vong

08/04/2016 14:30 GMT+7

Cảm giác quá đau khổ thực sự có thể giết chết một người, đặc biệt là khi đón nhận hung tin người thân đột ngột qua đời. Các nhà khoa học cho rằng ngay cả người trẻ với sức khỏe tốt cũng có thể bị tình trạng này.

Cảm giác quá đau khổ thực sự có thể giết chết một người, đặc biệt là khi đón nhận hung tin người thân đột ngột qua đời. Các nhà khoa học cho rằng ngay cả người trẻ với sức khỏe tốt cũng có thể bị tình trạng này.

Quá đau khổ có thể gây hại cho tim - Ảnh: Shutterstock

Nghiên cứu do các nhà khoa học Đan Mạch thực hiện, đăng trên chuyên san Open Heart của British Medical Journal (BMJ - chuyên san Y học Anh). Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của gần 1 triệu người, theo Mirror.
Họ phát hiện những cảm giác đau khổ có thể làm nhịp tim bị rối loạn, nếu đó là mất mát người thân thì rủi ro tăng thêm 40%. Tình trạng này làm tăng khả năng bị đột quỵ nhồi máu cơ tim.
Ngoài ra, những người có người thân chết đột ngột thì nguy cơ bị rối loạn nhịp tim tăng thêm 57%. Nguy cơ này đặc biệt cao trong khoảng thời gian từ 8 đến 14 ngày sau khi người thân mất.
Các tác giả nghiên cứu cũng cảnh báo việc mất mát người thân không chỉ gây hại cho tim mà còn làm tăng nguy cơ bị tâm thần, rối loạn căng thẳng cấp tính.
Họ khuyến cáo cách quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro sức khỏe trong tình huống này là nên đến gặp bác sĩ khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở tim, bất kể là người già hay còn trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.