Phụ nữ tập thể lực giúp giảm nguy cơ tiểu đường và tim mạch

30/12/2016 15:01 GMT+7

Hầu hết phụ nữ đều chọn cách tập aerobic để giảm cân và cải thiện sức khỏe tổng thể - nhưng nó thực sự là tốt nhất?

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Y học & Khoa học trong Thể thao & Tập thể dục đã phát hiện ra rằng những môn tập thể lực thực sự làm giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch đáng kể đối với phụ nữ.
Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra gần 36.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 47 - 98 cho thấy những phụ nữ có bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch (bao gồm đau tim và đột quỵ), và có tập thể lực giúp họ giảm 30% tái phát bệnh, trong khi nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm 17%.

Theo tạp chí Time, nghiên cứu cho thấy những phụ nữ thực hiện ít nhất 120 phút mỗi tuần để tập thể dục aerobic và một số bài tập sức mạnh có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn 65% so với những phụ nữ không tập.
Và điều thú vị là hầu hết các đối tượng tham gia nghiên cứu cũng có chỉ số BMI thấp hơn, tham gia vào chế độ ăn uống lành mạnh và ít hút thuốc hơn so với những phụ nữ không tập, các tác giả nghiên cứu viết.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.