Phụ nữ Nhật được hỗ trợ tài chính để đông lạnh trứng

18/06/2016 12:53 GMT+7

Thành phố Urayasu (Nhật Bản) quyết định chi 860.000 USD hỗ trợ tài chính để phụ nữ đông lạnh trứng . Thành phố hy vọng sau này họ sẽ dùng trứng đó để sinh con, nhằm tăng tỷ lệ sinh đang sụt giảm liên tục ở nước này.

Trứng đóng băng có thể được dùng để sinh con sau này - Ảnh: Shutterstock

Chi phí mỗi lần đông lạnh trứng khoảng 5.800 USD, tương đương 130 triệu đồng. Phần lớn khoản tiền sẽ do thành phố Urayasu hỗ trợ, phụ nữ chỉ tốn khoảng 20% chi phí, theo Daily Mail.
Dự án kéo dài 3 năm, được xem là nỗ lực nhằm cải thiện tình trạng giá hóa dân số ở Nhật Bản. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc này có thể sẽ khuyến khích phụ nữ trì hoãn mang thai, thậm chí khiến nhiều người nghĩ rằng trứng đông lạnh dễ thụ thai.
Trên thực tế, rất ít trẻ được chào đời từ trứng đông lạnh. Tỷ lệ thụ thai thành công từ trứng đông lạnh cũng rất thấp. Nếu phụ nữ đông lạnh trứng ở tuổi 25, thời điểm có sức khỏe sinh sản tốt nhất, thì khả năng sinh con thành công chỉ là 30%. Tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 20% nếu họ đông lạnh trứng ở tuổi 30.
Dự án được thực hiện tại Bệnh viện Juntendo thuộc Đại học Urayasu, Nhật Bản. Hỗ trợ tài chính sẽ cấp cho những phụ nữ đủ điều kiện đóng băng trứng tuổi từ 25 đến 34.
Có 12 phụ nữ đang trong quá trình đóng băng trứng. Khoảng 2/3 số này đang gặp vấn đề về sinh sản ở vợ hoặc chồng. Đây có thể là một dự án giúp phụ nữ đóng băng trứng đầu tiên trên thế giới, tiến sĩ Iwaho Kikuchi tại Bệnh viện Juntendo cho biết.
Các số liệu mới nhất cho thấy dân số Nhật Bản giảm 1 triệu người trong 5 năm qua. Chính phủ nước này dự đoán sẽ có khoảng 40% dân số là người già trên 65 tuổi vào năm 2060.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.