Phẫu thuật thành công nắn trượt cột sống cho bệnh nhân người Anh

31/12/2016 10:45 GMT+7

Bệnh nhân nam Jonathan L. (54 tuổi, quốc tịch Anh) đã được phẫu thuật nắn trượt cột sống với sự định vị chính xác bằng robot tại Khoa Phẫu thuật cột sống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Trước phẫu thuật, bệnh nhân bị đau buốt vùng thắt lưng nhiều năm. Các cơn đau ngày một tăng dần cùng với tình trạng bị tê buốt chân trái khi đứng và đi lại… Tất cả hoạt động sinh hoạt, lao động và chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

tin liên quan

Cứu chàng trai bỗng nhiên... mù trước ngày cưới vợ
Ngày 18.12, tin từ Bệnh viện (BV) Tai mũi họng (TP.HCM) cho biết BV vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cứu nam bệnh nhân Đ.V.P (32 tuổi, Cà Mau) thoát khỏi cảnh mù một mắt vĩnh viễn. Sáng nay (19.12), bệnh nhân xuất viện và ngày mai sẽ đi cưới vợ.

Qua các kết quả chụp chẩn đoán, bác sĩ phát hiện hình ảnh trượt nặng đốt sống L4, L5, cột sống thoái hóa nghiêm trọng, xẹp toàn bộ chiều cao đĩa đệm L4, L5, nhiều mố xương thoái hóa mọc ra, chèn ép vào rễ thần kinh L5 bên trái (gây tê buốt chân trái khi đứng và đi lại). Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật, thực hiện trên hệ thống máy C-arm - hệ thống máy cho phép mổ nắn trượt cột sống ít xâm lấn, với sự định vị chính xác cao, an toàn khi bắt vít, giảm thiểu các tai biến trong khi mổ.
Đến chiều 30.12, ngày thứ 3 sau mổ, bệnh nhân đã hết đau chân, đau lưng, có thể ngồi dậy đi lại nhẹ nhàng, vết mổ liền tốt và dự kiến ra viện trong 2 ngày tới.

tin liên quan

Cứu nạn nhân bị bồ cào cắm sâu vào vai
Đang ngồi nhậu thì bỗng dưng anh H.Đ.T (39 tuổi, ở Củ Chi, TP.HCM) bị một người chưa rõ danh tính dùng chiếc bồ cào bổ vào vai khiến anh bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.