Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho 7 bệnh nhi

09/05/2015 12:30 GMT+7

Hôm qua, tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Quỹ phòng chống thương vong châu Á và GS.TS Robeto DeCastro đã có chuyến công tác lần thứ 4 tại bệnh viện, tổ chức khám cho tất cả các bệnh nhi bị khuyết tật bộ phận sinh dục các tỉnh phía Nam và miền Trung.

Hôm qua, tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Quỹ phòng chống thương vong châu Á và GS.TS Robeto DeCastro đã có chuyến công tác lần thứ 4 tại bệnh viện, tổ chức khám cho tất cả các bệnh nhi bị khuyết tật bộ phận sinh dục các tỉnh phía Nam và miền Trung.

Đồng thời, tiến hành phẫu thuật cho 7 bệnh nhân đã được khám và lên kế hoạch từ tháng 6.2014. GS.TS Robeto DeCastro là người đã phẫu thuật tái tạo lại bộ phận sinh dục thành công cho bé Thiện Nhân-cháu bé mồ côi ở H.Núi Thành (Quảng Nam), bị mẹ đẻ vứt bỏ ngay khi vừa lọt lòng mẹ, bị thú rừng ăn mất một chân và bộ phận sinh dục.
Trong quá trình phẫu thuật, với những trường hợp các cháu không có bảo hiểm y tế, thì toàn bộ chi phí đều được Quỹ phòng chống thương vong châu Á hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.