Phát hiện hơn 900 kg thịt heo không rõ nguồn gốc trên xe tải

Duy Tính
Duy Tính
18/01/2019 11:14 GMT+7

Chợ đầu mối Bình Điền là một trong ba chợ đầu mối lớn nhất của TP.HCM, nơi đây chuyên cung cấp các mặt hàng thủy hải sản, thịt, rau củ quả.

Lúc 4 giờ ngày 18.1, Đội 10 (Đội thanh tra an toàn thực phẩm - ATTP) thuộc Ban Quản lý ATTP TP.HCM tại Chợ đầu mối Bình Điền (H.Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 51C - 30322 vào chợ nhưng chở trên xe 912 kg thịt heo đã giết mổ không rõ nguồn gốc, không dấu kiểm soát giết mổ, trong đó chân bị chặt rời, còn móng heo thì bong tróc.
Tuy nhiên, trên các chân heo vẫn có đeo vòng truy suất nguồn gốc.
Đội 10 đã lập biên bản tịch thu tiêu hủy ngay và đề xuất xử phạt chủ lô hàng hơn 29,2 triệu đồng.
PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết mấy ngày qua, hầu như đêm nào cũng có trường hợp thịt không rõ nguồn gốc vào chợ, tất cả đều được phát hiện, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.